TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

2.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VII năm 2018

VTV8Cập nhật 11:45 ngày 19/05/2018

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).

VTV.vn - Ngày 19/5, tại sân vận động thành phố Tuy Hòa đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VII năm 2018.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra với sự tham gia của gần 7.000 người là vận động viên, trọng tài, cán bộ công nhân viên và các lực lượng vũ trang đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên; trong đó, có khoảng 2.000 vận động viên tranh tài ở 18 bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đẩy gậy và các môn võ thuật…

Tại lễ khai mạc một chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức công phu với các tiết mục đồng diễn nghệ thuật, tạo hình bản đồ Tổ quốc, tạo hình biểu trưng đại hội…

Diễn ra bốn năm một lần, Đại hội Thể dục thể thao là dịp để tỉnh Phú Yên nhìn lại quá trình phát triển, đánh giá đúng những mặt mạnh, hạn chế. Đồng thời tuyển chọn vận động viên bổ sung vào đội hình chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sắp tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội mong muốn các vận động viên, huấn luyện viên của 9 huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu đạt thành tích cao nhất tại đại hội. Lực lượng trọng tài điều hành giải một cách công bằng, công tâm, đúng luật.

Sau lễ khai mạc, các môn thi đấu đã được tổ chức tại các địa điểm như: sân vận động Tuy Hòa, nhà thi đấu Lê Trung Kiên, nhà thi đấu văn hóa lao động… Theo chương trình, các môn thi đấu tại đại hội diễn ra đến ngày 22/5.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.