TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

59 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản: Nhiều địa phương miền biển tổ chức Lễ hội Cầu ngư

VTV8Cập nhật 16:32 ngày 01/04/2018

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá (01/04/1959 – 01/01/2018), hôm nay (1/4) nhiều địa phương miền biển đã đồng loạt tổ chức Lễ hội Cầu Ngư truyền thống.

Lễ hội Cầu ngư Sơn Trà (Đà Nẵng) diễn ra với các hoạt động phong phú tại khu vực lăng Ông Vạn Đồng Hiệp. Bên cạnh các nghi lễ chính như nghinh thần, tế âm linh, tế chánh là các hoạt động văn hoá thể thao hấp dẫn như thi gánh cá, ngoáy thúng, hô hát bài chòi... Đến nay toàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng) có gần 1200 tàu thuyền và thúng máy. Để khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, vừa qua địa phương này đã hỗ trợ bà con ngư dân đóng mới 23 tàu cá.

Cũng trong sáng 1/4, tại làng chài Nam Ô - làng chài có truyền thống 700 năm tuổi, người dân đã tổ chức Lễ Cầu ngư theo thông lệ hằng năm. Dù thời gian gần đây làng chài này có nhiều biến động do phần lớn diện tích của làng nghề truyền thống được quy hoạch làm dự án biệt thự nghỉ dưỡng, nhiều di tích của làng bị xâm hại, nhưng người dân vẫn sắm lễ để tổ chức tưởng nhớ công ơn Đấng Nam Hải –  gắn liền đời sống tín ngưỡng "đi khơi về lộng" lắm hiểm nguy của ngư dân. Dù không được tổ chức hoành tráng như những năm trước, không tổ chức phần hội, nhưng lễ tế vẫn được tổ chức khá trang nghiêm, bài bản và giữ được bản sắc văn hóa độc đáo của làng chài Nam Trung Bộ.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).