TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

59 năm Ngày truyền thống Nghề cá: Các tỉnh miền Trung thả tôm cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Phước Tâm, Công Điền (VTV8)Cập nhật 10:52 ngày 30/03/2018

Ảnh: Báo Khánh Hòa

VTV.vn - Hướng đến kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4), nhiều hoạt động nhằm tái tạo nguồn lợi thủy hải sản đã được tổ chức tại Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế.

* Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương

Sáng 30/3, tại công viên Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, Chi cục thủy sản Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương.

Các đại biểu tham dự đã thả hơn 47.000 con cá giống bao gồm cá trắm cỏ, trê và cá lóc với kích cỡ từ 4-10 cm/con. Đây là việc làm nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương đang ngày càng suy giảm, đặc biệt là các loài cá bản địa quý hiếm. Việc phóng sinh cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường đồng thời góp phần cân bằng hệ sinh thái, qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản và du lịch.

Với thông điệp "Vì lợi ích cộng đồng, hãy tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản", lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quan tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

* Khánh Hòa: Hơn 30.000 con cá giống, 1 triệu tôm sú giống được thả xuống đầm Nha Phu  

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 và hướng đến kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4), sáng 29/3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tại đầm Nha Phu.

59 năm Ngày truyền thống Nghề cá: Các tỉnh miền Trung thả tôm cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

Các đoàn viên thanh niên tham gia vận chuyển con giống lên tàu. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trong buổi sáng 29/3, đã có hơn 30.000 con cá giống và 1 triệu tôm sú giống được thả xuống quanh các khu vực đảo như Hòn Lăn, Hòn Giữa. Tổng giá trị con giống khoảng 120 triệu đồng, được huy động từ các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, xuất khẩu thủy sản trong tỉnh. Với diện tích gần 1.500ha, đầm Nha Phu là một trong hai đầm lớn của tỉnh Khánh Hòa còn hội tủ đầy đủ các đặc điểm sinh thái quý hiếm với núi rừng, sông suối, biển đảo. Chính vì vậy, hoạt động thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa tích cực trong việc đẩy mạnh việc bảo tồn, phát triển tự nhiên cũng như duy trì đa dạng sinh thái cho khu vực đầm. Đồng thời qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn cộng đồng nói chung về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.