TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

Cập nhật 11:24 ngày 09/11/2017

VTV.vn - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng nay (9/11) họp bàn các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp

Một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 12 là giao thông. Theo báo cáo từ Hội nghị, đến thời điểm này, Quốc lộ 1 đã thông xe, còn đường Hồ Chí Minh và các đường nối hiện còn sạt lở nặng nề, ngành giao thông đang nỗ lực hết sức, cố gắng khắc phục xong trong 1 tuần tới. Về điện, Phú Yên, Khánh Hoà đều đã cấp điện được 90-95%, chỉ còn một số điểm vùng còn ngập lụt sẽ nỗ lực trong 1-2 ngày tới.

Một điểm thuận lợi theo nhận định của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, chỉ hết đêm nay, mưa lũ sẽ kết thúc trên toàn khu vực, trong vài ngày tới, thời tiết sẽ tạnh ráo tạo điều kiện cho công tác khắc phục và tái thiết sau bão lũ.

Một điều các địa phương đã làm được trong bão lũ vừa qua là công tác điều hành hồ chứa, cắt lũ được 12 tỷ/19 tỷ m3 nước lũ về lưu vực các sông miền Trung và Tây Nguyên, giảm ngập lụt đáng kể cho hạ du.  Tuy nhiên đến thời điểm này, 100% các hồ chứa đều đã đầy nước. Đây cũng là một trong những lo ngại lớn nhất lúc này. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Công Thương tập trung quyết liệt phối hợp địa phương, chủ hồ…tổng rà soát, xử lý các hồ xung yếu.

Bộ Công an tiếp tục vào cuộc hướng dẫn chỉ đạo địa phương đảm bảo trật tự an ninh. Bộ Công thương không để xảy ra xáo trộn về giá cả. Cảng vụ Quy Nhơn đảm bảo trục vớt tàu an toàn, không để xảy ra sự cố tràn dầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế cử ngay các đoàn công tác về hỗ trợ, hướng dẫn bà con các tỉnh phục hồi sản xuất, nông nghiệp, thuỷ sản cũng như phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay đã có 8 tỉnh đề nghị xin cấp gạo với khối lượng 31 nghìn tấn. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp tổng hợp số liệu cụ thể, trong chiều nay (9/11) trình Thủ tướng để sớm đưa gạo về hỗ trợ bà con các tỉnh.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục lưu ý các bộ ngành, các địa phương và người dân cần cảnh giác và chủ động trước khả năng áp thấp nhiệt đới vào biển Đông trong những ngày tới.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.