Krông Pa, vùng đất được mệnh danh là chảo lửa của khu vực Tây Nguyên trong mùa khô hạn. Những năm qua, nhiều công trình thuỷ lợi đã được đầu tư xây dựng tại đây với mục đích "giải nhiệt" cho vùng đất này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhiều công trình thuỷ lợi nơi đây chưa phát huy tốt hiệu quả của mình.
Bất cập trong việc xây dựng không chỉ có ở những công trình thuỷ lợi nhỏ mà tồn tại ngay cả các công trình đại thuỷ nông. Thuỷ lợi Ia Mlá với năng lực tưới cho 5 nghìn ha từng là niềm hy vọng thay đổi diện mạo cho nông nghiệp tại vùng đất khát Krông Pa. Thế nhưng sau gần 10 năm đưa vào vận hành, thuỷ lợi này cũng chỉ phục vụ cho khoảng 2 nghìn ha cây trồng. Ngay bên dưới chân đập luôn đầy ắp nước, lại là những cánh đồng luôn trong tình trạng khô hạn, hoặc vì chưa có kênh dẫn, hoặc ruộng cao hơn nhiều so với lòng kênh.