TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bắt đầu trung chuyển xe máy qua hầm đường bộ Đèo Cả

Thanh Tùng, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 17:34 ngày 06/02/2018

VTV.vn - Hôm nay (6/2), Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả đã bắt đầu trung chuyển xe máy qua tuyến hầm đường bộ nối giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Kế hoạch trung chuyển xe máy qua tuyến hầm đường bộ nối giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa sẽ được triển khai trong khoảng 20 ngày, tức từ 21 tháng Chạp đến mùng 9 Tết Âm lịch nhằm hỗ trợ đợt cao điểm người dân miền Trung từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê đón Tết.

Thời gian trung chuyển xe máy qua hầm đường bộ Đèo Cả bắt đầu từ 6h sáng đến 10h đêm. Tần suất 30 phút một chuyến. Phí vận chuyển người lớn là 10.000 đồng, trẻ em là 5.000 đồng mỗi lượt, trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí. Phí vận chuyển xe tay ga là 30.000 đồng và xe số là 25.000 đồng mỗi chiếc. Việc trung chuyển này sẽ giúp người đi xe máy không phải đi vòng qua Đèo Cả theo tuyến đường cũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Tại các vị trí trung chuyển, đơn vị khai thác đường hầm đã bố trí xe cứu hỏa và xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Hiện nay, 2 trạm trung chuyển ở 2 đầu hầm đường bộ Đèo Cả chỉ là tạm thời. Mặc dù đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, nhưng do vướng một số thủ tục nên chủ đầu tư chưa thể xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định. Dự kiến, việc xây dựng các trạm trung chuyển này sẽ được tiến hành sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.