TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11

Nguyễn Ngân, Gia Hiếu (Ban Thời sự)Cập nhật 11:23 ngày 13/12/2017

VTV.vn - Sau 3 ngày rưỡi diễn ra tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhiệm kì 2017 -2022 đã bế mạc trong sáng nay (13/12).

Sáng nay (13/12), phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày càng phát triển mạnh mẽ và có nhiều đột phá. Các phong trào phải đảm bảo tính rộng khắp, định hướng, dẫn dắt, thiết thực hiệu quả, tính sáng tạo, tính bền vững.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 151 ủy viên. Ban bí thư Trung ương Đoàn gồm bốn người. Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. 3 Bí thư còn lại tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Lương và ông Bùi Quang Huy. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 31 Ủy viên. Đại hội Đoàn lần này được xác định là Đại hội của sáng tạo và hành động.

Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11 - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ này, Đoàn sẽ triển khai ba phong trào hành động: "Thanh niên tình nguyện"; "Tuổi trẻ sáng tạo"; "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc". Bên cạnh đó triển khai ba chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên gồm: "Đồng hành với thanh niên trong học tập"; "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"; "Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần", hướng tới mục tiêu phát triển thanh niên toàn diện, thể hiện rõ nét vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.