TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Quảng Nam và Đà Nẵng

VTV8Cập nhật 22:22 ngày 16/07/2018

Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam.

VTV.vn - Hôm nay (16/7), Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

* Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Chiều 16/7, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả thành phố Đà Nẵng đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018 là thời điểm để nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu sau nửa nhiệm kỳ và hướng đến tổng kết 10 năm phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 2011-2020) của cả nước.

Do đó, đoàn công tác muốn nghe thành phố Đà Nẵng báo cáo tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và hoạt động Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng để có đánh giá thực tiễn về quá trình phát triển của thành phố.

Theo báo cáo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí: Giai đoạn 2011-2020, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước tăng bình quân 8,9%/năm, đến năm 2020 ước đạt 76.550 tỷ đồng, gấp 2,09 lần so với năm 2011. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 107,63 triệu đồng, gấp 2,4 lần năm 2011. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố chuyển dịch theo hướng "dịch vụ-công nghiệp- nông nghiệp", dự kiến đến năm 2020, trong đó, tỷ trọng dịch vụ chiếm 56,1 %, công nghiệp-xây dựng 39,9% và nông nghiệp là 1,3%.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành, triển khai khá hiệu quả Đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo được nguồn cán bộ đa dạng, được đào tạo bài bản về chuyên môn, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cũng được quan tâm, trong đó chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ.

Công tác biên soạn lịch sử Đảng tại thành phố Đà Nẵng được quan tâm, chú trọng thực hiện. Thành phố đã triển khai biên soạn 3 công trình lịch sử, gồm: Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1930-1975, giai đoạn 1975-1996 và Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015); thành lập Nhà trưng bày Hoàng Sa trưng ảnh tư liệu, bản đồ; biên soạn, công bố công trình về Hoàng Sa nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ quyền với phần lãnh thổ này.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thành phố Đà Nẵng đã nêu một số vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác biên soạn lịch sử Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

* Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trước đó, trong sáng nay (16/7), tại TP. Tam Kỳ, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho biết năm 2018 là thời điểm để nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu sau nửa nhiệm kỳ, hướng đến tổng kết 10 năm phát triển KTXH của cả nước. Do đó, đoàn muốn nghe Quảng Nam báo cáo tổng hợp tình hình phát triển KTXH; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam để có đánh giá thực tiễn về quá trình phát triển của tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Nam cho biết, trong giai đoạn 2011 – 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân gần 11,5%, thu ngân sách năm 2015 đạt hơn 14.600 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2011. Trong 2 năm 2016 và 2017, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,8% mỗi năm. GRDP năm 2017 đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 5% so với năm 2016; bình quân đầu người năm 2017 đạt 56 triệu đồng mỗi người một năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2018, dù gặp khó khăn, song tổng thu ngân sách trên địa bàn Quảng Nam đạt 19.800 tỷ đồng. Công tác đào tạo cán bộ được thực hiện hiệu quả, với 26 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính được mở cho gần 2.300 học viên; cử 423 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 20 đồng chí học cử nhân chính trị, 209 đồng chí được đào tạo thạc sĩ. Công tác biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm, chú trọng thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam cũng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Nam nêu lên một số vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác biên soạn lịch sử Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.