TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Thuận cam kết ngăn chặn khai thác hải sản trái phép

Đỗ Thủy, Chí Hiếu (Ban Thời sự)Cập nhật 16:23 ngày 09/12/2017

VTV.vn - Tổ công tác 689 Trung ương về ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận hiện có 1.575 tàu cá công suất lớn. Trong số đó, 71 tàu cá đã bị đưa ra khỏi danh sách đủ điều kiện hoạt động ở các vùng biển xa do vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nhằm tiến tới loại bỏ tình trạng khai thác bất hợp pháp, tỉnh Bình Thuận cam kết sẽ tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm như: thu hồi giấy phép khai thác. Các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 48 và 67 cũng sẽ không được hỗ trợ.

Dự kiến trong tháng 12 này, Thủ tướng sẽ ban hành một Chỉ thị mới nhằm kiên quyết chấm dứt và loại bỏ tình trạng khai thác hải sản trái phép vào tháng 6/2018. Nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thủy sản để nâng mức xử phạt lên 1 tỷ đồng đối với ngư dân vi phạm dự kiến cũng sẽ có hiệu lực trong đầu năm sau.