TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Thuận tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long chính ngạch

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 11:09 ngày 07/04/2018

VTV.vn - Hiện mới chỉ có khoảng 2-3 % sản lượng thanh long Bình Thuận xuất khẩu chính ngạch. Trong khi đó, đa phần chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Cuối vụ thanh long chong đèn nghịch mùa, giá thanh long mà nông dân Bình Thuận bán ra dao động trên dưới 20.000 đồng/ kg. Giá bán cao là nhờ sức tiêu thụ thanh long từ thị trường Trung Quốc được ổn định. Nhưng ngay cả lúc tình hình tiêu thụ thanh long khá suôn sẻ như hiện nay, không ít nông dân cũng đã lo ngại. Liệu giá thanh long như hiện tại có giữ được lâu dài?

Hiện tại, thanh long Bình Thuận tiêu thụ trên thị trường dưới dạng tươi, trong đó 15% sản lượng tiêu thụ nội địa và 85% sản lượng là được xuất khẩu. Thế nhưng, liên tục nhiều năm qua, chưa đầy 13.000 tấn thanh long mỗi năm được xuất khẩu chính ngạch. Con số này chỉ chiếm 2-3% tổng sản lượng thanh long. Chưa có nhiều thanh long xuất khẩu chính ngạch là vì chưa có nhiều nông dân đưa ra thị trường sản phẩm thanh long đạt tiêu chuẩn mà các thị trường khó tính đưa ra. Để xuất khẩu chính ngạch, thanh long phải được sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc, trải qua chiếu xạ, kiểm tra nhiều tiêu chí về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của đối tác. Chính những điều này khiến cho không ít doanh nghiệp ngại ngần. Còn về phía nông dân, cũng không mạnh dạn áp dụng sản xuất an toàn khi chưa có doanh nghiệp cam kết tiêu thụ.

Bình Thuận tìm hướng mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long chính ngạch - Ảnh 1.

Sản lượng thanh long ở Bình Thuận mỗi năm xấp xỉ nửa triệu tấn. Thanh long cũng được xếp vào nhóm những trái cây có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bởi vậy, trong năm nay, tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh tiêu thụ thanh long qua con đường xuất khẩu chính ngạch.

Hướng để tháo gỡ rào cản tâm lý ngại ngần trong nông dân là hình thành mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, với các HTX. Nông dân sẽ mạnh dạn làm ra thanh long an toàn để xuất khẩu chính ngạch nếu biết sản phẩm mà mình làm ra sẽ được tiêu thụ.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).