TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại nhiều tỉnh miền Trung

VTV8Cập nhật 14:43 ngày 16/10/2017

VTV.vn - Trong vài tháng trở lại đây, do mưa nhiều, độ ẩm cao, theo chu kỳ, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại nhiều địa bàn miền Trung.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện gần 2.400 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 61% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, trong tháng 9, số ca mắc liên tục tăng và xuất hiện nhiều ổ dịch lớn. Riêng thị xã Điện Bàn có 840 ca mắc. So với cùng kỳ, số ca mắc tại thị xã Điện Bàn tăng 98%, tập trung hầu hết các ở xã, thị trấn như: Điện Thắng, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Nam Trung...

Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã phun thuốc diệt muỗi ở 96 ổ dịch nhỏ tại các huyện, thành phố: Điện Bàn, Hội An, Phú Ninh, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình.... Đây là những địa phương tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp nên khả năng lây lan dịch bệnh là rất lớn. Dự báo của ngành y tế, khả năng số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tăng trong thời điểm tới, bởi đây là chu kỳ của dịch bệnh. Ngoài ra, diễn biết bất thường của thời tiết và ý thức phòng bệnh còn hạn chế của người dân cũng khiến cho bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch.

* Hà Tĩnh: Bùng phát dịch sốt xuất huyết sau mưa lũ

Theo số liệu từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã xuất hiện thêm 2 ổ dịch sốt xuất huyết mới với 14 ca nhiễm bệnh tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà và 9 ca tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Sau bão số 10, môi trường bị ô nhiễm nặng nề tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển. Trước diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng thị xã Kỳ Anh triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về sốt xuất huyết và cách phòng tránh; phát động tổ chức vệ sinh môi trường; diệt bọ gậy; phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại các vùng dịch; tăng cường tổ chức giám sát bệnh nhân.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).