TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các tỉnh liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma túy, pháo lậu cận Tết

VTV8Cập nhật 08:32 ngày 08/02/2018

Lực lượng liên ngành vây bắt giữ đối tượng Cao Thị Tuyết (sinh năm 1989, trú ở bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang trên đường vận chuyển trái phép ma túy đưa đi tiêu thụ.

VTV.vn - Liên tiếp trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng trên khắp cả nước đã quyết liệt triển khai kế hoạch tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển gần 700 viên ma túy tổng hợp

Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh vừa bắt đối tượng nữ tại địa bàn xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), thu giữ gần 700 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có giá trị khác.

Sau quá trình theo dõi, mật phục nhiều ngày đêm, lúc 23 giờ 30 ngày 5/2, tại Km 903+250 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Quang, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa), lực lượng liên ngành đã vây bắt giữ đối tượng Cao Thị Tuyết (sinh năm 1989, trú ở bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang trên đường vận chuyển trái phép ma túy đưa đi tiêu thụ.

Sau khi khám xét người, xe và nhà riêng của đối tượng phát hiện và thu giữ 685 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô hiệu Yamaha màu trắng không biển kiểm soát cùng 16,9 triệu đồng, 100 USD, 5.600.000 kíp Lào, 900 bạt Thái Lan và 1 điện thoại di động dùng để liên lạc với "khách hàng" khi cần thiết.

Bằng biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh khai thác, đối tượng Cao Thị Tuyết đã khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào đưa về Việt Nam để bán kiếm lời với số tiền chênh lệch khá lớn.

Hiện Bộ Chỉ huy huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Đắk Nông khởi tố vụ án mua bán, vận chuyển trái phép lượng lớn pháo nổ, pháo hoa qua biên giới

Ngày 7/2, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xác nhận Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lượng lớn pháo nổ, pháo hoa qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/1 vừa qua, đối tượng Nguyễn Hữu Trường, sinh năm 1981, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil đã gặp Thon (một đối tượng người Campuchia, chưa rõ nhân thân, lai lịch) để nhờ Thon mua pháo nổ, pháo hoa về bán kiếm lời. Đến ngày 5/1, Thon gọi điện cho Trường thông báo đã mua đủ pháo và hẹn Trường đến khu vực lối mòn biên giới Việt Nam – Campuchia (thuộc khu vực do Đồn Biên phòng Đắk Lao, huyện Đắk Mil quản lý) để nhận pháo theo thỏa thuận.

Đến ngày 7/1, do có việc bận nên Trường nhờ bạn là Nguyễn Công Hải, sinh năm 1973 và Nguyễn Hữu Hoạt, sinh năm 1988, cùng ngụ tại xã Đắk Lao đi nhận hộ. Sau khi nhận hàng, Hải và Hoạt vận chuyển pháo về đến địa phận thôn 12, xã Đắk Lao, Đắk Mil thì bị lực lượng Đồn biên phòng Đắk Lao bắt quả tang; tạm giữ 65 hộp pháo, bịch pháo các loại. Qua giám định, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng pháo nổ hơn 17kg, pháo hoa hơn 16kg và pháo rít trên 13kg.

Theo Công an huyện Đắk Mil, sau khi Bộ đội biên phòng bàn giao các đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án, Công an huyện Đắk Mil đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với   Trường, Hải, Hoạt về hành vi vận chuyển hàng cấm theo điều 191 Bộ Luật Hình sự.

* Thanh Hóa: Tạm giữ một xe ô tô khách đang vận chuyển pháo trái phép 

Ngày 7/2, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, tạm giữ một xe ô tô khách đang vận chuyển pháo trái phép đi tiêu thụ.

Theo đó vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tại Km 68 trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an Thanh Hóa phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 36B - 029.11 chạy hướng từ huyện Thiệu Hoá đi thành phố Thanh Hoá vi phạm luật an toàn giao thông. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 1 thùng xốp màu trắng, bên trong có 4 hộp màu đỏ có kích thước 15x15cm, chứa 36 thỏi hình tròn được xác định là pháo hoa có khối lượng là 5,4 kg.

Lái xe là Trần Minh Hùng, sinh năm 1962 thường trú tại Phố 2 Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên.

Ban đầu, lái xe Trần Minh Hùng khai nhận chở số hàng kể của một người đàn ông ở xã Định Liên, huyện Yên Định gửi xuống bến xe phía Tây tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ trên thùng xốp.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lập biên bản, bàn giao tang vật, phương tiện cho cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.