TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các tỉnh Tây Nguyên tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 17:21 ngày 10/02/2018

VTV.vn - Ngành giao thông vận tải và các đơn vị, doanh nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên đã lên phương án phục vụ, sẵn sàng cho việc đảm bảo phương tiện đi lại trong dịp Tết.

Đến thời điểm này, có trên 90% vé xe phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 từ Tây Nguyên đi các tỉnh, thành phố trong cả nước và ngược lại đã được xuất bán. Tùy vào thời điểm đi lại, mức phụ thu giá vé trong dịp Tết tăng từ 30 đến 60% so với ngày thường. Các phương án đảm bảo an toàn trong vận tải khách được chú trọng.

Ngành giao thông vận tải các địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết giá vé công khai tại quầy bán vé, trên xe và ngay tại bến xe; đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ mức phụ thu giá vé của các doanh nghiệp.

Các phương án bố trí phương tiện để giải tỏa hành khách trong dịp Tết đã sẵn sàng. Bến xe các tỉnh cũng đã  tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài bến, kịp thời xử lý các hành vi cò mồi, móc túi, cướp giật hành lý khi gia tăng lượng khách tại bến.

Dự kiến, lượng khách từ các tỉnh về Gia Lai, Kon Tum và ngược lại trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất sẽ tăng cao hơn cùng kỳ từ 15 đến 20%.

Quảng Nam: Chấp thuận khu vực lưu chứa vật chất nạo vét cảng Chu Lai

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc chấp thuận khu vực lưu chứa vật chất nạo vét khu nước trước bến, phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai.