TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chế độ bán trú miền núi và nguy cơ đẩy học sinh xa trường

Huy Kha, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 09:56 ngày 07/05/2018

VTV.vn - Bất cập từ chủ trương cứng nhắc là bám vào cự ly từ nhà đến trường, cắt chế độ hỗ trợ bán trú học sinh miền núi, đã đẩy hàng ngàn học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học cao.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, trong niên học  2017 - 2018 có đến 32 học sinh là con em đồng bào Xê Đăng bị cắt chế độ hỗ trợ bán trú do quy định mới về cự ly từ nhà đến trường. Những ngày đầu năm học, gần như tất cả các em bị cắt chế độ đều rơi vào tình cảnh hoang mang, không chịu đến trường, đến lớp. Tuy nhiên giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Chính giải pháp tương thân tương ái, trò giúp trò mà nhà trường phát động đã neo giữ được các em ở lại bán trú và đến trường đến lớp đều dặn.      

Do phải sẻ chia chế độ để giúp nhau nên bữa ăn của học sinh nơi đây còn thiếu thốn trăm bề. Nhà trường không còn đủ kinh phí trang bị ghế nên các em phải đứng mà ăn...Và mỗi bữa ăn phải chia làm 4 ca mới có đủ chỗ. Khó khăn là thế, nhưng nếu không có bữa cơm nội trú đầy tính nhân văn này, thì đến 1/3 học sinh phải vượt 2-3 km đường núi giữa cái nắng như thiêu như đốt để về nhà. Và các em rất khó có cơ hội để quay lại trường trong sáng hôm sau.

Khởi nguồn từ huyện Tu Mơ Rông, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn tỉnh Kon Tum đã có 60 trường Bán trú ở các xã đặc biệt khó khăn, áp dụng thành công giải pháp tương thân tương ái trò giúp trò này. Chỉ tính riêng với 6 xã đặc biệt khó khăn, dưới chân núi Ngọc Linh, dù có đến cả trăm học sinh bị cắt chế độ Bán trú nhưng các em vẫn tiếp tục đến trường trong tình yêu thương sẻ chia của bè bạn.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.