TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chồng lấn quy hoạch nuôi tôm hùm và du lịch ở Phú Yên

Tấn Quýnh, Huỳnh Danh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 09:32 ngày 20/10/2017

VTV.vn - Chồng lấn quy hoạch - chuyện đã từng xảy ra, nay tiếp tục lặp lại ngay tại một vùng biển có nhiều lợi thế, đó vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên.

Nhiều du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hiếm có của vịnh Xuân Đài - một danh thắng cấp quốc gia ở tỉnh Phú Yên. Nhưng họ cũng ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến ô nhiễm đã ở mức báo động tại vịnh biển này.

Ô nhiễm là khó tránh khỏi khi 13 ngàn ha mặt nước vịnh Xuân Đài đang là chỗ của 16 ngàn lồng nuôi tôm hùm. Cứ một lồng tôm hùm 50 con, mỗi ngày, người nuôi cho xuống lồng không dưới 2 kg thức ăn tươi. Lượng thức ăn dư thừa là khó tránh khỏi và tích tụ dưới đáy vịnh Xuân Đài từ năm này qua năm khác.

Những khảo sát gần đây tại vịnh Xuân Đài cho thấy, tại những nơi có độ sâu 5 mét thì chất thải từ lồng nuôi tôm hùm đã dày đến 1 mét. Tính đến lúc này, tôm hùm được nuôi tại đây đã hơn 25 năm. Càng về sau, số lồng nuôi càng gia tăng. Việc nuôi tôm hùm ở đây theo quy hoạch nuôi trồng thủy sản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Trong khi đó, vịnh Xuân Đài cũng được quy hoạch là vùng du lịch trọng điểm ở tỉnh Phú Yên.Vì vậy, nếu muốn phát triển du lịch thì lẽ đương nhiên, không thể giữ số lồng bè nuôi tôm hùm như hiện tại. Nhưng chọn du lịch mà bỏ nuôi tôm hùm thì ngay lập tức ảnh hưởng đến sinh kế người dân.