TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm Chiến sĩ cứu người

Thành Sự, Đình Mạnh (THAN Quảng Ngãi)Cập nhật 17:09 ngày 23/05/2018

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho thân nhân Thượng sỹ Lê Chí Phước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 23/5, tại xã Đức Minh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Lê Chí Phước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đã truy tặng Huân Chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Thượng sĩ Lê Chí Phước - Chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân hy sinh vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân của đồng chí Lê Chí Phước. Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua, học tập gương dũng cảm của đồng chí Lê Chí Phước trong toàn thể đoàn viên, thanh niên.

Thượng sỹ Lê Chí Phước nguyên là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh. Ngày 18/2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), thấy hai anh em Nguyễn Văn Hoàng (26 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (24 tuổi) bị sóng biển cuốn trôi nên Lê Chí Phước đã bơi ra cứu được anh Hoàng dìu vào bờ. Sau đó, anh Phước tiếp tục bơi ra cứu anh Huy, nhưng do sóng lớn đã cuốn trôi anh Phước.