TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Lạt giảm ùn tắc từ thí điểm đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ

Thanh Tùng, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 10:09 ngày 09/04/2018

VTV.vn - Để giảm ùn tắc, thành phố Đà Lạt hiện đang thí điểm đậu xe theo ngày chẵn, lẻ trên một số tuyến đường.

Những năm gần đây, số lượng phương tiện, trong đó có xe ô tô cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tăng rất nhanh. Các dịp lễ, Tết, đặc biệt là trong dịp hè, du khách đổ về rất đông, kéo theo đó là một lượng lớn phương tiện chở du khách khiến cho nhiều tuyến đường ở đây thường xuyên quá tải. 

Đầu năm 2018, thành phố Đà Lạt đã triển khai phương án đậu xe theo ngày chẵn, lẻ trên 6 tuyến đường gồm Phạm Ngũ Lão, Pasteur, Quang Trung, Trần Lê, Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Công Trứ. Giải pháp này đã mang lại sự thay đổi ngay lập tức cho bộ mặt giao thông trên những tuyến đường này. Không còn cảnh xe dừng, đậu cùng lúc 2 bên đường gây cản trở giao thông. Các hộ kinh doanh cũng rất ủng hộ vì như thế sẽ thuận tiện cho việc buôn bán bởi hôm nay xe ô tô được phép đậu bên này, ngày mai đậu bên kia. Tất cả đều công bằng.

Đà Lạt giảm ùn tắc từ thí điểm đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 1.
Đà Lạt giảm ùn tắc từ thí điểm đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 2.

Mỗi năm, lượng xe cá nhân ở Đà Lạt tăng 12%. Thời gian cao điểm của mùa du lịch, mỗi ngày thành phố này đón khoảng 40.000 lượt du khách, chủ yếu di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, thành phố Đà Lạt lại chưa bố trí được các bãi đậu xe dành cho các điểm du lịch nên thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông, gây ách tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Thời gian tới, thành phố Đà Lạt nghiên cứu nhân rộng giải pháp đậu xe theo ngày chẵn, lẻ để đảm bảo an toàn giao thông cho toàn thành phố.