TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Doanh nghiệp "sống dở chết dở" khi bị Bộ Quốc phòng thu hồi mặt bằng quá gấp

Ngọc Bích, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 08:37 ngày 06/10/2017

VTV.vn - Hôm nay ( 6/10) là hạn cuối để các doanh nghiệp thuê đất quốc phòng tại vành đai sân bay Đà Nẵng bàn giao đất lại cho Sư đoàn 372.

Nhiều doanh nghiệp thuê đất quốc phòng do Sư đoàn 372 quản lý tại vành đai sân bay Đà Nẵng đang "sống dở chết dở" khi Bộ Quốc phòng vừa yêu cầu chấm dứt hợp đồng và  buộc các doanh nghiệp phải di dời tài sản để thu hồi đất trong thời gian gấp gáp (khoảng 10 ngày). Chủ trương thu hồi đất quốc phòng cho thuê là đúng, song theo phản ánh của các doanh nghiệp thì thời hạn bàn giao mới là vấn đề,  bởi tất cả dường  như trở tay không kịp. Như Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghệ K&H, ký hợp đồng thuê đất theo hình thức hợp tác kinh doanh; ký từng năm một và hợp đồng được ký mới đây nhất là gia hạn thời gian thuê đất đến hết ngày 30/6/2018.

Cùng số phận bị thu hồi đất đột ngột như Công ty K&H còn có Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đình Hùng, Công ty TNHH Cẩm Sơn; Công ty bê tông Đăng Hải. Phần lớn các doanh nghiệp đang thực hiện dở dang các gói thầu đã ký với khách hàng; số lao động lớn, nên việc chấm dứt ngay hợp đồng và thu hồi mặt bằng trong khoảng thời gian quá ngắn (10 ngày) gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, theo các điều khoản tại quyết định cho thuê đất thì chỉ thu hồi đất quốc phòng khi gặp trường hợp bất khả kháng, hay việc các đối tượng thuê đất vi phạm pháp luật, vi phạm các cam kết, quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. 

Tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp đang thuê đất ở vành đai sân bay Đà Nẵng, chúng tôi được biết: phần lớn doanh nghiệp đều  hoạt động ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, cũng có một số ít cho bên thứ 3 thuê lại, và cũng có 1 vài doanh nghiệp hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường dân cư. Song đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến lý do thu hồi.

Vì vậy, nếu phải chấm dứt hợp đồng theo chủ trương của Bộ Quốc phòng thì phía cho thuê có thể cân nhắc gia hạn thời gian bàn giao, hoặc đưa ra những lộ trình hợp lý để doanh nghiệp có thời gian sắp xếp sản xuất, kinh doanh. Nếu cứng nhắc thì hậu quả, thiệt hại cho doanh nghiệp là rất lớn, thậm chí có doanh nghiệp đang lo lắng bởi nguy cơ phá sản nằm ngay trước mắt.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).