TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão phục vụ APEC

Văn Chương, Đặng Dợm (VTV8)Cập nhật 13:25 ngày 08/11/2017

VTV.vn - Tranh thủ mưa tan, các lực lượng của TP. Đà Nẵng khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trả lại một thành phố sạch đẹp trong Tuần lễ cấp cao APEC.

Tại Đà Nẵng, nhiều người đã tắm biển trở lại. Các đoàn khách du lịch mấy ngày qua do mưa lớn chưa có cơ hội để ngắm biển Đà Nẵng, bây giờ đã có dịp ngắm cảnh. Quá nửa pano, áp phích, cổ động trực quan quảng bá về sự kiện APEC bị gió bão đánh sập đến nay đã được dựng và làm mới. Đây là trách nhiệm lớn đối với các ngành Văn hóa và Du lịch trong việc giữ gìn hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân thiện và văn minh trong mắt bè bạn quốc tế .

Sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cơ quan chức năng là cách để Đà Nẵng vượt qua thời điểm khó khăn như hiện nay, để hoàn thành tốt vai trò là địa phương đăng cai tổ chức thành công Tuần Lễ Cấp cao APEC 2017.

* Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi thư cảm ơn người dân thành phố

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã gửi thư cảm ơn nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ thành phố đã đồng loạt xuống đường, bất chấp mưa gió, không quản ngày nghỉ cùng với các lực lượng chức năng khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

"Với tinh thần và nhiệt huyết ấy, chúng ta đã làm nên điều tuyệt vời: Chỉ sau hơn 1 ngày, thành phố Đà Nẵng trở nên sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng đón khách của Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thay mặt cho Chính quyền thành phố Đà Nẵng, tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến toàn thể người dân, cán bộ, chiến sĩ thành phố, các lực lượng chức năng, các tình nguyện viên; cảm ơn đội ngũ phóng viên, báo chí trên địa bàn thành phố đã kịp thời thông tin, tuyên truyền và phản ánh những hình ảnh đẹp của người Đà Nẵng. Sự chung tay của tất cả mọi người đã góp phần to lớn trong việc chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 06-11/11/2017. Cảm ơn những tấm lòng đã và đang tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ người dân và thành phố khắc phục hậu quả bão lụt." - Trích trong thư của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ