TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

Bình An, Công Điền (VTV8)Cập nhật 19:00 ngày 29/04/2018

VTV.vn - Khuôn viên vườn Cơ Hạ và vườn Thiệu Phương trong Đại nội Huế những ngày này rực rỡ sắc màu bởi sự hiện diện của nhiều loài phong lan độc đáo từ các vùng miền.

Các giò phong lan Sơn Thủy Tiền, Giả Hạc đến từ Tây Nguyên, hay loài Lan Hài đặc trưng của xứ lạnh phía Bắc, cùng rất nhiều loài phong lan quý đến từ các vùng miền trên toàn quốc, tất cả đang khoe sắc tại vườn thượng uyển Thiệu Phương.

Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày tại đây, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền" trong khuôn khổ Festival Huế 2018. Bên cạnh những loài lan phổ biến, các nghệ nhân còn mang đến rất nhiều loài phong lan quý, đặc trưng cho mỗi  vùng miền. 

Sự hội tụ của cây kiểng và phong lan 3 miền tại không gian của Vườn Thượng Uyển đã khiến cho cảnh sắc nơi đây càng thêm sống động. Tái hiện lại không gian của Vườn Thượng Uyển xưa, nơi hội tụ các loài dị thảo được tiến cung vào Kinh thành Huế trước đây.