TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho di tích

Thùy Châu, Quốc Phương, Công Điền (VTV8)Cập nhật 10:18 ngày 06/04/2018

Tập huấn dập lửa khi có sự cố cháy (Ảnh: báo Thừa Thiên Huế online)

VTV.vn - Quần thể Di tích Cố đô Huế với hơn 40 điểm di tích chủ yếu làm bằng gỗ, gắn liền với cảnh quan là những cánh rừng thông nên luôn đối mặt với rất nhiều nguy cơ hỏa hoạn.

Nằm trong Quần thể Di tích Cố đô Huế, lăng Tự Đức là một công trình kiến trúc được đánh giá là tuyệt tác về mặt mỹ thuật và có giá trị đặc biệt về kỹ thuật xây dựng, điển hình cho kiến trúc thời nhà Nguyễn ở Huế. Lăng Tự Đức nằm cách trung tâm thành phố Huế 5 km, xa khu dân cư nên công tác PCCC rất được chú trọng. Đại Nội – 1 công trình kiến trúc vàng son của triều đại nhà Nguyễn, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1993. 

Để đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc cổ,Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường xuyên phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức diễn tập các tình huống giả định nhằm huấn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu người, cứu tài sản khi cháy xảy ra.

Qua các kỳ Festival diễn ra tại Huế, Đại Nội luôn là khu vực trung tâm, nơi biểu diễn của nhiều chương trình nghệ thuật lớn và là điểm tập trung đông đảo du khách kể cả ngày lẫn đêm nên việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong các dịp cao điểm là hết sức quan trọng, góp phần tạo ấn tượng đẹp cho du khách về những giá trị di sản đang còn lưu giữ trên vùng đất Cố Đô.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.