TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dâng hoa lên hơn 21.000 phần mộ liệt sỹ tại Quảng Trị

TTXVNCập nhật 08:11 ngày 07/02/2018

Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sỹ" tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

VTV.vn - Ngày 6/2, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, tổ chức Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sỹ" .

Trên 21.000 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn đã được thay những cành hoa mới và dọn vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên của tỉnh Quảng Trị miệt mài dọn dẹp vệ sinh, thay bình hoa, cát và cành hoa mới để thắp hương dâng lên các phần mộ liệt sỹ trong lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Những phần mộ ấm áp hẳn lên trong sự gắn kết, tiếp nối giữa các thế hệ đi trước đã cống hiến xương máu để bảo vệ Tổ quốc và thế hệ trẻ hôm nay góp sức chung tay xây dựng quê hương. 

Em Lê Thị Hải Yến, học sinh lớp 11, Trường Chuyên Lê Quý Đôn cho biết: Em thấy mình rất may mắn vì được sinh ra trong hòa bình cũng như sự yêu thương của gia đình và xã hội. Hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng sự hy sinh của rất nhiều anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên mảnh đất này để bảo vệ độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Là một đoàn viên, thanh niên của thế hệ hôm nay, em thấy rất vui khi mình được đóng góp một phần công sức nhỏ bé để tri ân các thế hệ đi trước, cũng như cần phải có trách nhiệm hơn nữa để cố gắng sống, cống hiến góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Chương trình đã phát huy truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc ta. Qua đó, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thời đại mới, góp phần giáo dục truyền thống cho các đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ hôm nay. 

Anh Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết: Trong những năm qua cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Trị nhận và chăm sóc 72 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực như thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 27/7,  nhận chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tỉnh Đoàn triển khai hoạt động hoa dâng mộ liệt sỹ, nhằm thắp nén tâm nhang dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; trong đó lấy tháng 7 là tháng cao điểm để tổ chức nhiều hoạt động tri ân. Thông qua đó, để giúp các đoàn viên thanh niên trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng, tri ân sự hy sinh của các thế hệ đi trước cũng như nâng cao nhận thức của các đoàn viên, thanh niên, giúp họ sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân gia đình và xã hội. 

Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sỹ" của tuổi trẻ Quảng Trị là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dịp này, tại 72 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đoàn thanh niên cùng chính quyền địa phương các cấp cũng sẽ đồng loạt dâng hương và tổ chức các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh, dâng hương, thay hoa, thay cát mới trong lư hương... gần 55.000 phần mộ để tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.