TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Đạp xe vì ánh sáng ngày mai" xuất phát tại thành phố Huế

Xuân Hòa, Anh Tú (VTV8)Cập nhật 19:32 ngày 16/05/2018

VTV.vn - "Ride for sight – Đạp xe vì ánh sáng ngày mai" - chương trình đạp xe gây Quỹ chống mù lòa do Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam khởi xướng, đã bắt đầu từ 16/5 tại Huế.

Di tích Phú Văn Lâu trước Kỳ Đài Huế là điểm tập kết và xuất phát của chương trình "Đạp xe vì ánh sáng ngày mai". 27 nhân viên ngân hàng thuộc hệ thống Ngân hàng Standard Chartered ở Việt Nam, ASEAN và Nam Á, cùng sự đồng hành của các đồng nghiệp Việt Nam tạo nên một cuộc đạp xe giàu ý nghĩa, gây quỹ cho chương trình "Ánh sáng là niềm tin".

Với lộ trình gần 300km, đoàn đạp xe đi trong 3 ngày 16-18/5, từ Huế qua đến Lăng Cô, qua đèo Hải Vân, đi Hội An và kết thúc tại thành phố Đà Nẵng. Hoạt động này đặt mục tiêu gây quỹ ít nhất 60.000 USD, bao gồm số tiền do nhân viên Ngân hàng Standard Chartered quyên góp và kinh phí thu được từ chuyến đi. Kết thúc hành trình, các tình nguyện viên sẽ chung tay cùng bác sĩ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng khám sàng lọc mắt cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ (thành phố Đà Nẵng) vào ngày 19/5.

Ra đời từ năm 2003, chương trình "Ánh sáng là niềm tin" do Standard Chartered và Cơ quan phòng chống mù lòa quốc tế hợp tác thực hiện thông qua 3 dự án chống mù lòa ở Việt Nam, đã khám sàng lọc mắt cho hơn 2,5 triệu người, thực hiện hơn 47.400 ca phẫu thuật mắt. Cuộc đạp xe gây quỹ chống mù lòa trong 3 ngày giữa tháng 5 thể hiện tinh thần hướng về cộng đồng của ngân hàng Standard Chartered, trả lại nhiều đôi mắt sáng cho người kém may mắn ở Việt Nam.