TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ liên hoan phim"

Thanh Nga, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 13:03 ngày 24/11/2017

VTV.vn - Sáng nay (24/11), tại Thư viện tổng hợp TP. Đà Nẵng, Viện Phim Việt Nam phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức triển lãm "Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ liên hoan phim".

Triển lãm "Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ liên hoan phim" đã giới thiệu đến công chúng những tư liệu sưu tầm, lưu giữ những hoạt động phim ảnh, danh sách các nghệ sỹ được trao giải cao nhất tại các kỳ liên hoan trước đây, và giới thiệu chân dung 64 nghệ sỹ nhân dân của ngành điện ảnh nước nhà. 

Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ liên hoan phim - Ảnh 1.

Dấu ấn Điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ liên hoan phim - Ảnh 2.

Triển lãm nhằm mục đích giúp công chúng có cái nhìn khái quát nhất về 20 kỳ liên hoan trong gần 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Điện ảnh cách mạng Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay (24/11) đến hết ngày 28/11.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, đồng thời  góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đưa điện ảnh ngày càng gần hơn với công chúng.

* Lần đầu tiên có giải thưởng phim ASEAN tại Liên hoan phim Việt Nam

Trước đó, cũng trong sáng nay (24/11), cuộc họp báo trước thềm lễ khai mạc sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 cũng đã được tổ chức. Theo thông tin tại họp báo, lần đầu tiên sẽ có giải thưởng phim ASEAN xuất hiện tại một kỳ liên hoan phim trong nước. Theo đó, một tác phẩm của Việt Nam sẽ tranh tài với các bộ phim của Đông Nam Á, với thành phần ban giám khảo đều đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông và Ba Lan.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX được tổ chức tại TP Đà Nẵng từ hôm nay đến 28/11 với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn". Lễ khai mạc liên hoan sẽ diễn ra vào tối nay (24/11) tại nhà hát Trưng vương Đà Nẵng và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Hội đồng tuyển chọn đã chọn được 129 bộ phim vào tranh tài, gồm các loại hình như phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình, đến từ 34 nhà sản xuất trong nước cũng như các nhà làm phim của 10 nước ASEAN. 

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần này, các phim "làm lại" có nguồn gốc kịch bản từ các bộ phim nước ngoài cũng có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của Liên hoan phim và được xét các giải thưởng dành cho cá nhân. Liên hoan phim Việt Nam là sự kiện văn hóa quốc tế để chào mừng 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, nét văn hóa đặc sắc và truyền thống hợp tác hữu nghị giữa các nước thuộc cộng đồng ASEAN.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.