TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đề xuất lùi áp dụng lương hưu đến năm 2020

Mỹ Nga (VTV8)Cập nhật 10:54 ngày 03/11/2017

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH đã trình Chính phủ các phương án điều chỉnh việc thực hiện khoản 2, điều 56 Luật BHXH 2014, trong đó có phương án lùi đến năm 2022 mới thực hiện.

Theo cách tính lương hưu mới này, nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017 (lên đến 10%). Theo đó, Bộ LĐ-TB-XH có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ tính toán các giải pháp về việc dừng thực hiện khoản 2, điều 56, Luật BHXH. 

Trong đó, các giải pháp phải bảo đảm những nguyên tắc như không để lao động nữ thiệt thòi; thực hiện có lộ trình; bảo đảm có đóng BHXH có hưởng; tạo điều kiện cho quỹ BHXH ổn định và phát triển bền vững, không tạo ra những bức xúc trong xã hội.

Lý giải trường hợp nhận lương hưu hơn 101 triệu đồng/tháng Lý giải trường hợp nhận lương hưu hơn 101 triệu đồng/tháng

VTV.vn - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa cho biết người có mức lương hưu cao nhất ở Việt Nam là hơn 101 triệu đồng/tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.