TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Điểm mới trong tiêm chủng mở rộng 2018

Diệu Quỳnh, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 20:29 ngày 17/04/2018

VTV.vn - Việt Nam sẽ chuyển đổi sử dụng vắc xin phối hợp 5 trong 1 Quinvaxem thay bằng vắc xin mới do Ấn Độ sản xuất có tên gọi là Combe Five.

Chuyển đổi sử dụng vắc xin phối hợp 5 trong 1, triển khai vắc xin bại liệt theo đường tiêm và sử dụng vắc xin sởi – rubela do VN tự sản xuất… là những điểm mới đáng chú ý  trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2018 được Bộ Y tế công bố tại hội thảo Truyền thông về một số vắc xin mới vừa diễn ra chiều nay tại TP Đà Nẵng.

Từ tháng 5,6/2018 sẽ triển khai thí điểm tiêm vắc xin Combe five tại 4 tỉnh Kon Tum, Bình Định, Hà Nam và Đồng Tháp, sau đó mở rộng ra toàn quốc. Trẻ đã tiêm Quinvaxem vẫn tiếp tục sử dụng được vắc xin Combe Five.

Hiện Việt Nam đã chủ động sản xuất được vắc xin Sởi – rubela trên cơ sở chuyển giao công nghệ của Nhật Bản, vắc xin này đã bước đầu thay thế cho vắc xin nhập trước đây, đã được tiêm thí điểm gần 8 ngàn liều cho trẻ từ 18-24 tháng tuổi từ tháng 2/2018, đến nay chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng nào.

Để tiếp tục duy trì thành quả thanh toán bại liệt suốt 17 năm qua, cùng với việc tiếp tục cho trẻ sơ sinh uống 3 liều vắc xin bại liệt, từ năm 2018 này, trẻ sẽ được tiêm 1 mũi vắc xin bại liệt lúc 5 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng thường xuyên.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.