TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đoàn công tác vùng 4 Hải quân thăm và tặng quà đảo Nam Yết

Đài PT-TH Khánh HòaCập nhật 13:56 ngày 21/01/2018

VTV.vn - Tàu HQ 571 đã đưa đoàn công tác của vùng 4 Hải quân đến đảo Nam Yết, xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa.

Tiếp tục chuyến công tác chuyển quà Tết cho quân dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tàu HQ 571 đã đưa đoàn công tác của vùng 4 Hải quân đến đảo Nam Yết, xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa.

Tại đây, đại diện đoàn công tác đã trao quà Tết của Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và UBND tỉnh Khánh Hòa cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đóng quân trên đảo. Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp và Câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" đã hỗ trợ đảo các loại nhu yếu phẩm, rau củ quả và hoa cây cảnh giúp cán bộ, chiến sĩ kịp thời khắc phục thiệt hại do bão số 16 để chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc. Được biết, năm 2017, đảo Nam Yết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã chú trọng tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống cho bộ đội.

Đón đoàn công tác, tối cùng ngày 18/1, đảo Nam Yết đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với đoàn công tác Tàu HQ571. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham gia giao lưu trong không khí vui tươi, thắm tình quân dân.

Tại đêm giao lưu, nhiều ca khúc được các cán bộ chiến sỹ, phóng viên các cơ quan báo chí thể hiện mang chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, ca ngợi ý chí kiên cường, quyết tâm của người lính nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Qua đây làm cho không khí đêm giao lưu thêm phần sôi động, đem đến một "bữa ăn" tinh thần đầy ý nghĩa nơi đảo xa. Trước đó, không khí giao lưu giữa lính đảo với đoàn công tác được khởi động bằng các hoạt động thể thao sôi nổi như bóng chuyền và thi bơi lội đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ cán bộ, chiến sĩ và các thành viên trong đoàn.

* UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đảo Song Tử Tây

Khắc phục nhiều khó khăn, năm 2017, Âu tàu Song Tử Tây tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân bám biển, không chỉ phục vụ các dịch vụ hậu cần nghề cá mà còn là nơi tránh trú bão an toàn cho các tàu thuyền khi đánh bắt ngoài khơi.

Năm 2017, Âu tàu đảo Song Tử Tây đã tích cực hỗ trợ và hướng dẫn hơn 200 lượt tàu cá các tỉnh vào tránh trú bão an toàn, cấp miễn phí 290 khối nước ngọt cho ngư dân khai thác xa bờ và sữa chữa 25 tàu cá bị hư hỏng. Đặc biệt, trong cơn bão số 12 và 16 năm 2017, đảo đã tổ chức cứu nạn cứu hộ thành công 44 ngư dân trên 4 tàu cá bị nạn khi tham gia khai thác ở Trường Sa. Bên cạnh đó, phối hợp tích cực với các lực lượng đóng quân trên đảo như bệnh xá và đội nghề cá nhân dân tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, lương thực thực phẩm cho ngư dân tránh bão. Biểu dương thành tích nổi bật trong công tác phòng chống bão và cứu hộ cứu nạn năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đang làm nhiệm vụ tại xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa.