TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Độc đáo san hô cổ Lý Sơn

Ngọc Bích, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 09:11 ngày 10/04/2018

VTV.vn - Những tảng san hô hóa thạch, có niên đại ít nhất khoảng 6.000 năm ở Lý Sơn, chính là di chỉ cổ sinh độc đáo, "độc nhất vô nhị", chưa từng tìm thấy ở vùng biển Việt Nam.

Nằm trải dài dọc theo bờ biển từ khu vực vách đá Hang Cau về hướng Đông ngọn đèn Hải đăng, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rất nhiều khối đá có đường kính từ 2 m trở lên được cuộn tròn xếp nhiều tầng như những đóa hoa hồng; hay các cối xay hình xoắn ốc hình đồng tâm thật kì  diệu – chúng là những tảng san hô đã hóa thạch, có niên đại khoảng 6.000 năm.

Việc các chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát hiện bãi san hô hóa thạch đã giúp các chuyên gia nghiên cứu địa chất đi sâu, đi tìm câu trả lời về quá trình hình thành san hô, lý giải về điều kiện thành tạo trái đất cách đây 6.000 năm, lật lại lịch sử cấu tầng địa chất trong quá khứ; đồng thời bổ sung thêm cứ liệu cần thiết cho việc đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu đối với Lý Sơn và vùng lân cận. Hiện các mẫu hóa thạch san hô đã được các chuyên gia gửi đi nước ngoài phân tích. 

Việc san hô hóa thạch trên đảo Lý Sơn không những có giá trị về mặt thưởng lãm, nghiên cứu khoa học,mà còn mở ra khả năng khai thác du lịch. Đây là những di sản quý báu tạo nên "thương hiệu" riêng biệt cho Lý Sơn: du lịch núi lửa - biển và văn hóa biển, đảo.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.