TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đổi nông sản lấy con chữ

Tấn Quýnh, Phạm ViệtCập nhật 07:59 ngày 05/09/2017

VTV.vn - Ở vùng quê, cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào nông sản. Chuyện học hành của con cái cũng vậy.

Mỗi khi bước vào năm học mới, cũng là lúc không ít gia đình nông dân phải bán đi nông sản những mong có thêm tiền cho con học hành. Chỉ là học ở trường làng các bậc cha mẹ cũng tốn hơn nửa triệu đồng trong đầu năm học để mua quần áo, sách vở. Một kg lúa chỉ hơn 5 ngàn đồng, nghĩa là phải bán ra cả tạ lúa mới vừa đủ lo cho con. Nhà nào có con vào đại học tốn vài triệu đồng nên nhiều người phải rời làng đi làm thuê, bởi có bán hết cả nông sản làm ra từ vụ trước cũng không đủ.

Hành trình đến trường của con em ở vùng quê là những tháng ngày đổi nông sản để lấy con chữ. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, cho dù cuộc sống khó khăn mấy thì các gia đình vẫn dồn sức để con đến trường.