TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững từ nuôi bò lai

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 09:00 ngày 23/09/2017

VTV.vn - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên được tham gia vào chương trình dạy cách làm ăn từ mô hình nuôi bò lai và cho hiệu quả cao.

Ở các huyện miền núi tỉnh Phú Yên, một chương trình giảm nghèo bền vững đang được triển khai thông qua sự kết hợp giữa nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội và mô hình dạy đồng bào dân tộc thiểu số nuôi bò lai. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên được tham gia vào chương trình dạy cách làm ăn từ mô hình nuôi bò này. Vốn, ngân hàng cho vay mỗi hộ từ 30 đến 50 triệu đồng. Cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách nuôi bò. Sự kết hợp này đã tạo ra sự đột phá trong chuyển đổi đàn bò từ chỗ có giá trị thấp sang tăng giá trị gấp đôi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ trong 3 năm, đàn bò lai ở đây đã tăng lên 76.000 con, chiếm 40% đàn bò của huyện. Lợi nhuận từ cách chăn nuôi này cũng tăng gấp đôi.

Thực tế đã cho thấy, chưa có hộ nào nuôi bò lai ở Sông Hinh thoát nghèo sau đó tái nghèo. Hộ ít nhất 2 con. Nhiều có đến 6 con bò lai. Chủ trương sắp tới, Ngân sách chính sách xã hội Phú Yên tiếp tục phối hợp các huyện miền núi  đẩy mạnh cho vay để chuyển đổi đàn bò cỏ sang bò lai, thông qua chương trình dạy người nghèo cách làm ăn, tiến giới giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).