TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dòng người hành hương về Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2018

Thu Giang, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 16:56 ngày 06/05/2018

VTV.vn - Diễn ra từ ngày 20 - 23/3 âm lịch hàng năm, Lễ hội Tháp Bà Ponagar nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở.

Tháp bà Ponagar luôn là điểm đến của khách du lịch khi đến Nha Trang. Hôm nay (6/5), lượng người đến đây càng đông gấp bội bởi đông đảo đồng bào Chăm tại Khánh Hòa và các tỉnh lân cận hành hương về đây trong lễ hội hướng về người mẹ xứ sở, tỏ lòng biết ơn đối với người đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải.

Là hoạt động văn hóa lớn của người dân địa phương, Lễ hội Tháp Bà luôn diễn ra long trọng và kéo dài nhiều ngày liền với nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng của văn hóa dân tộc Chăm như: lễ thay y Thánh Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, thả hoa đăng trên dòng sông Cái, lễ hoàn kinh, lễ tế cổ truyền; các buổi múa Chăm, múa dâng cúng Mẫu, biểu diễn tuồng…

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang là công trình kiến trúc tôn giáo do người Chăm xây dựng từ thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ XIII chỉ để thờ cúng nữ thần Po Inưgar. Chính vì vậy, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang diễn ra hằng năm luôn thu hút bà con dân tộc Chăm từ nhiều địa phương về hành hương và tham dự hội. Năm nay, lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang sẽ diễn ra đến hết ngày 07/5.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.