TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Cảnh báo nạn dụ dỗ trẻ em đi lao động ở các tỉnh phía Nam

Tấn Chiến, Long Hiệp (VTV5)Cập nhật 10:01 ngày 02/03/2018

VTV.vn - Nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt và hứa hẹn tạo việc làm nhẹ nhàng, ổn định, thời gian qua đã có nhiều trẻ em tại tỉnh Đắk Lắk bị đưa đi làm việc tại các tỉnh phía Nam.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một người phụ nữ sinh sống tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã đến thôn Giang Đông, xã Ea Đá, huyện Krông Năng tìm kiếm lao động để đưa vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho một xưởng may. Đối tượng lao động là những trẻ em từ 12-15 tuổi, với mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều gia đình đã đồng ý cho đi mà không mấy đắn đo, suy nghĩ. Ngoài 5 trẻ em địa phương vừa đi vào TP. Hồ Chí Minh làm việc sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trước đây trên địa bàn xã Ea Đá cũng đã có nhiều trẻ em đi lao động ngoại tỉnh. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương cũng chưa có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này.

Tình trạng dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đi làm việc ngoại tỉnh đã xảy ra nhiều năm nay tại Đắk Lắk, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít trường hợp đi làm được vài tháng phải gọi điện về nhà cầu cứu gia đình vì làm việc quá sức trong một cơ sở may mặc và không được trả lương như những người tuyển dụng đã hứa hẹn.

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.