TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Du lịch Huế - nhiều khởi sắc trong thềm xuân mới

Vĩnh Yên, Công Điền (VTV8)Cập nhật 16:41 ngày 19/02/2018

VTV.vn - Thừa Thiên - Huế nỗ lực duy trì đà tăng trưởng với những sản phẩm du lịch mới và nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, tạo đà phát triển cho năm 2018.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch gắn với quần thể di tích Cố đô Huế như lâu nay, du khách đến Huế thời gian gần đây còn được quảng bá thêm nhiều tour du lịch mới, trong đó có tour : "Sáng Thủy Biều, chiều Tam Giang".     

Điểm nhấn nổi bật của các tour này là đưa du khách trải nghiệm ở các vùng quê thanh bình, với những sinh hoạt, lao động sản xuất hàng ngày của nông dân, ngư dân địa phương. Mặc dù có nhiều ý kiến khen chê cũng như còn nhiều điểm cần điều chỉnh, hoàn thiện, nhưng việc thành phố Huế tổ chức phố đi bộ vào dịp cuối tuần trên 3 tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An đã đem lại cho Huế một sinh khí, diện mạo mới về đêm, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo nên một môi trường du lịch thân thiện. 

Trong chuyến làm việc hồi đầu năm 2018 với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: "Con đường phát triển thịnh vượng, đi lên của tỉnh Thừa Thiên Huế là dịch vụ hóa nền kinh tế, lấy du lịch làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội". Theo đó, đã có nhiều chủ trương, dự án đẩy mạnh kinh tế du lịch cho Thừa Thiên Huế được Chính phủ cho phép triển khai, đáng chú ý là phát triển khu nghỉ mát ở Bạch Mã và mở rộng quy mô khu du lịch Laguna lên 5400 phòng, thu hút một lượng lớn nhân lực lao động của địa phương.

Những khởi sắc này không chỉ giúp Huế làm mới mình với loại hình du lịch tham quan di sản, mà còn giúp cho Huế làm du lịch theo hướng những điều du khách cần, chứ không chỉ từ những điều Huế có.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.