TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia tăng vận chuyển cây cồn trái phép làm lồng bè nuôi tôm

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 21:45 ngày 25/06/2018

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên nổi lên tình trạng khai thác và vận chuyển trái phép cây cồn – một loại cây rừng.

Mới đây, một vụ vận chuyển cây cồn vừa được Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai, tỉnh Phú Yên bắt giữ. 180 cây với chiều dài mỗi cây hơn 5m, đường kính gần 10cm. Dù chưa đủ tuổi xác định là gỗ nhưng việc khai thác số lượng lớn cây cồn được xác định là vi phạm lâm luật và ảnh hưởng không ít đến nguồn tài nguyên rừng. Từ đầu năm đến nay tại tỉnh Phú Yên nổi lên cơn sốt vận chuyển, mua bán cây cồn - một loại cây thân gỗ được sử dụng làm bè nuôi tôm hùm. Sở dĩ có cơn sốt này là sau cơn bão số 12, hàng ngàn lồng nuôi tôm hùm ở khu vực Nam Trung bộ, đặc biệt là Phú Yên và Khánh Hòa bị hư hỏng nên nhu cầu về loại gỗ này để làm lại lồng tăng cao.

Các đối tượng ngược lên Tây Nguyên hoặc đến các khu vực rừng giáp ranh Phú Yên khai thác, vận chuyển về các địa phương ven biển tiêu thụ. Tại Phú Yên, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện đến 32 vụ vận chuyển cây cồn với số lượng bắt giữ lên đến gần 2.200 cây.

So với nhiều loại cây rừng khác thì giá trị gỗ của cây Cồn không cao, nhưng với tình trạng khai thác với số lượng lớn như hiện nay sẽ ảnh hướng rất lớn đến diện tích rừng tự nhiên. Tại tỉnh Phú Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo lực lượng kiểm lâm quyết liệt ngăn chặn tình trạng này trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở khu vực giáp ranh, cơn sốt này còn âm ỉ do hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm hùm đang tiếp tục tập trung tái thả nuôi trở lại sau khi thiệt hại nặng bởi cơn bão số 12.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).