TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: 6 xã bị cô lập diện rộng do nước lũ dâng cao

Đức Quyền ( Đài TT-TH huyện Hương Khê, Hà Tĩnh)Cập nhật 12:00 ngày 10/10/2017

VTV.vn - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 2h sáng nay (10/10), huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có mưa to và rất to, lượng mưa trung bình đo được trên địa bàn huyện là 325mm.

Theo báo cáo từ UBND huyện Hương Khê, có 6 xã đã bị cô lập trên diện rộng, gồm: Phương Mỹ, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Giang, Hương Thủy, Phương Điền. Trong đó, tại xã Phương Mỹ nước lũ dâng cao nên đến đầu giờ sáng nay (10/10), đường liên xã Phương Điền - Phương Mỹ, Hà Linh - Phương Mỹ bị cô lập hoàn toàn. Toàn bộ đường giao thông nội xã cũng bị cô lập hoàn toàn ở 8/8 xóm. Hiện tại nước đang có dấu hiệu lên và đã ngập đến chợ Phương Mỹ.

Hà Tĩnh: 6 xã bị cô lập diện rộng do nước lũ dâng cao - Ảnh 1.

6 xã tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị cô lập trên diện rộng.

Hà Tĩnh: 6 xã bị cô lập diện rộng do nước lũ dâng cao - Ảnh 2.

Cũng trong sáng nay (10/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra công tác xã lũ tại nhà máy thủy điện Hố Hô và đập Họ xã Hương Long.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả lũ từ ngày 9/10/2017 đến sáng nay (10/10), lúc cao điểm lên đến gần 1.271m3/s. Hiện nay, một số xã ở Hương Khê đã bị chia cắt và chia cắt cục bộ như: Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Giang, Hương Thủy…

Theo thông tin vừa nhận được, đỉnh dốc Mục Bài thuộc địa phận xã Hương Lâm bị sạt lở đất từ trên núi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.