TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Nước lũ gây ngập các khu dân cư, Quốc lộ 8A bị sạt lở nặng

Cập nhật 17:33 ngày 18/07/2018

VTV.vn - Công tác ứng phó với cơn bão số 3 đang được chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh gấp rút triển khai, trong đó giải pháp di dân luôn sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra.

Sau nhiều ngay mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông trên địa bàn Hà Tĩnh dâng cao, cộng với thủy điện xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập nên một số khu dân cư ở vùng hạ du đã bị nước lũ cô lập. Huyện miền núi Vũ Quang hiện chìm trong biển nước. Có hơn 200 hộ dân đang bị nước lũ cô lập, các tuyến đường dẫn vào các thôn xóm cũng bị chia cắt. Người dân đã chủ động đưa gia súc đến những vùng cao an toàn trước tình hình nước lũ dâng cao. Còn tại huyện Đức Thọ có khoảng 400 hộ dân đang bị ngập lụt, trên 1.800 hecta lúa và 800 hecta hoa màu bị chìm trong nước lũ. Việc tiếp cận các hộ dân lúc này gặp nhiều khó khăn khi các tuyến đường đều bị ngập sâu.

Trong chiều hôm nay (18/7), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, soát xét lại toàn bộ công tác ứng phó với bão số 3. Phương án di dân cũng được chuẩn bị sẵn sàng trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Đảm báo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân là mục tiêu cao nhất của chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh vào lúc này . Điều này phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân trước mối hiểm nguy do lũ lụt gây ra. Mặc dù vậy, vẫn còn những người đánh bắt cá hay vớt củi trên sông Ngàn Phố tạo nên mối rủi ro trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

* Quốc lộ 8A bị sạt lở sau nhiều ngày mưa lớn

Mưa lớn đã làm cho nhiều điểm trên tuyến QL8A đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nghiêm trọng. Đã có hàng trăm khối đất đá, cây cối trên núi đổ xuống chắn ngang đường đi. Khu vực này cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tầm khoảng 1-2 km nên nguy cơ ùn tắc giao thông trước khu vực cửa khẩu là rất lớn.

Theo thông tin mà phóng viên VTV8 cập nhật, trên tuyến QL8A hiện có khoảng 5 điểm bị sạt lở. Đáng chú ý đoạn km 82+286 trong chiều hôm qua (17/7) đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói địa điểm này trước đây cũng đã từng xảy ra sạt lở gây chia cắt đường lên cửa khẩu suốt nhiều ngày.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, một số địa phương vùng núi trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn khi bão số 3 đổ bộ vào với lượng mưa đo được từ 130-150mm. Chính vì vậy các lái xe lưu thông qua tuyến đường này cần hết sức cẩn thận, đề phòng sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.