TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Thu giữ hơn 200kg thịt động vật bốc mùi và 1,45 tấn mì chính giả

Quang Tiến, Trần Long, Hồng Lĩnh (VTV8)Cập nhật 16:45 ngày 18/01/2018

Phòng Cảnh sát Môi trường vừa phối hợp với Phòng CSGT, Công an Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bắt giữ xe khách chạy tuyến Hương Sơn - Đà Nẵng vận chuyển hơn 200kg thịt động vật không rõ nguồn gốc.

VTV.vn - Liên tiếp trong hai ngày qua, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ hơn 200kg thịt "bẩn", bốc mùi hôi tối và 1,45 tấn mì chính giả.

* Thu giữ hơn 200kg thịt động vật bốc mùi vận chuyển vào Đà Nẵng

Khoảng 20h ngày 17/1, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Phòng CSGT và Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện và bắt giữ xe khách Hiếu Hoa mang BKS 43B - 02973 do tài xế Thân Vĩnh Đạo (trú tại tỉnh Quảng Nam) có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200kg sản phẩm động vật gồm thịt gà, thịt dê, thịt lợn và mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; không có giấy kiểm dịch.

Hà Tĩnh: Thu giữ hơn 200kg thịt động vật bốc mùi và 1,45 tấn mì chính giả - Ảnh 1.

Lực lượng công an sau đó đã mời cán bộ trạm thú y đến xác nhận tình trạng và kết luận: Việc bảo quản thực phẩm tươi không đảm bảo, thịt gà đã biến đổi màu sắc, thịt dê đã bốc mùi hôi thối, có dòi đục. Tài xế Đạo khai nhận, toàn bộ số thực phẩm trên được vận chuyển từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào TP Đà Nẵng tiêu thụ. Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

*  Bắt 2 tiểu thương buôn bán 1,45 tấn mì chính giả

Qua quá trình theo dõi, ngày 16/1, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra ki-ốt bán hàng tại chợ Hà Tĩnh của Phạm Thị Thủy ( sinh năm 1975) và Võ Thị Lý (sinh năm 1969) đều trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai tiểu thương này có hành vi buôn bán mì chính giả, gắn mác các nhãn hiệu uy tín như Ajinomoto, Miwon...Lực lượng chức năng thu giữ 40 gói mì chính giả nhãn hiệu Saji của Công ty VEDAN Việt Nam.

Tiếp tục khám xét tại nhà riêng của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 58 bao nguyên liệu dùng để sản xuất mì chính giả, với tổng trọng lượng 1,45 tấn, trên bao bì có in chữ Trung Quốc; hai máy đóng gói bao bì; một chiếc cân đĩa và 255 bao bì dùng để đóng gói mì chính mang nhãn hiệu Saji, Ajinomoto, Miwon và nhãn hiệu mì chính Thái Lan.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận mua số mỳ chính không rõ nguồn gốc trên ở thành phố Vinh (Nghệ An), sau đó đóng gói để bán tại chợ Hà Tĩnh. Vụ việc đang được lực lượng chức năng thành phố Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.