TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: "Nóng" tình trạng trộm đất bán cho lò gạch

Quang Tiến-Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 12:55 ngày 04/06/2018

VTV.vn- Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; một số đối tượng đã múc trộm đất sét để bán cho các lò gạch trên địa bàn Hà Tĩnh.

Toàn bộ khu trang trại đã bị đào bới nham nhở để tìm đất sét trên địa bàn xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng ngang nhiên múc trộm đất giữa ban ngày để bán cho một lò gạch gần đó. Theo số liệu mà phóng viên thu thập được, có khoảng 600 khối đất đã được các đối tượng bán cho lò gạch với mức giá từ 70-80 nghìn đồng/khối. Thực trạng trộm đất diễn ra trong nhiều ngày khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng chính quyền địa phương đã cố tình buông lỏng quản lý?

Hà Tĩnh hiện có khoảng 20 nhà máy sản xuất gạch, ngói nhưng phần lớn các cơ sở này đều không có các mỏ đất sét nguyên liệu. Chính vì vậy, nhiều cơ sở đã lén lút móc nối với các đối tượng trộm đất để trục lợi. Điều này đồng nghĩa, nguồn tài nguyên khoáng sản đang bị thất thoát từng ngày trước sự buông lỏng của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.