TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hàng cứu trợ chuyển về người dân vùng lũ

Phước Tâm, Công Điền, Khánh Thành (VTV8)Cập nhật 11:53 ngày 09/11/2017

VTV.vn - Hôm nay (9/11), các chuyến hàng cứu trợ đã bắt đầu được vận chuyển đến người dân vùng lũ Thừa Thiên Huế, giúp họ giảm bớt phần nào khó khăn.

Sáng nay (9/11), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa các chuyến hàng cứu trợ đến nhiều địa phương đang bị chia cắt do lũ, gặp nhiều khó khăn tại huyện Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương vẫn còn bị cô lập bởi bão lũ, chưa thể bắt tay vào khắc phục hậu quả. Có nhiều địa phương mặc dù nước lũ đã rút, thế nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là nước sạch, lương thực, thực phẩm để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Dự báo tại Thừa Thiên Huế, mưa còn tiếp tục trong ngày hôm nay (9/11), ngày mai mưa sẽ giảm nhanh; mực nước các sông dao động dưới báo động 2, xuống dần; khả năng nước lũ thoát nhanh.

* Hỗ trợ người dân thiệt hại nặng do mưa lũ tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Ngay sau khi nước rút, cùng với việc hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, công tác cứu trợ người dân vùng lũ đã được các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chia sẻ, triển khai kịp thời.

Ngay khi nước có dấu hiệu rút, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng thanh niên xung kích, quân đội, công an… cùng người dân bắt tay dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng chức năng cũng đã đưa các phương tiện chuyên dụng đến hỗ trợ các địa phương dọn dẹp khối lượng lớn bùn non do lũ bồi lấp ở các tuyến giao thông, các trường học trên địa bàn. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tiếp nhận và khẩn trương phân bổ các nguồn tiền và hàng hóa cứu trợ từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 500 triệu; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam: 300 triệu; cán bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn thanh niên Quảng Ngãi đã hỗ trợ khẩn cấp 500 suất quà với giá trị khoảng 250 triệu đồng; Báo Thanh niên hỗ trợ 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ; Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ 270 phần quà với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng đến với người dân ở các xã chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua ở Quảng Ngãi.