TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hàng ngàn ha mỳ tại Kon Tum nhiễm bệnh chổi rồng, nông dân không có nguồn giống mới

Đình Chiểu (VTV5)Cập nhật 07:30 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Thời vụ trồng mới đã gần kề, người dân huyện Đắk Tô (Kon Tum) rất lo lắng do không kiểm ra nguồn giống để trồng kịp thời vụ. Trong khi hàng nghìn ha mỳ đang bị nhiễm bệnh.

Đã từ lâu, cây mỳ là loại cây đem lại nguồn thu nhập chính cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và bà con nhân dân các dân tộc thiểu số của huyện Đắk Tô nói riêng. Cây mỳ dễ trồng, ít sâu bệnh. Nhưng năm nay, trên địa bàn huyện có đến hàng ngàn hecta bị bệnh chổi rồng nên năng suất, sản lượng mỳ giảm mạnh. Mỳ bị bệnh, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Đắk Tô trồng chưa được giáp năm lại phải vội vã thuê người nhổ bán cho nhà máy. Nếu để sang năm thu hoạch thì càng lỗ lớn, vì khi cây bị bệnh, củ sẽ thối dần hoặc có nhiều chất xơ, xốp, độ bột chẳng được bao nhiêu.

Nguyên nhân cây mỳ ở huyện Đắk Tô bị bệnh chổi rồng được xác định là do giống mỳ KM94 bị nhiễm bệnh từ năm trước nhưng không nhổ bỏ, tiêu hủy, dẫn đến nguồn bệnh tồn tại, tích lũy. Khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh phát triển rồi lây lan. Hơn nữa, giống mỳ KM94 đã quá lâu dẫn đến thoái hóa. Trong quá trình trồng, người dân lại ít đầu tư thâm canh, cải tạo đất, tạo điều kiện cho bệnh chổi rồng phát triển và lây lan ra diện rộng.

Hàng ngàn ha mỳ tại Kon Tum nhiễm bệnh chổi rồng, nông dân không có nguồn giống mới - Ảnh 1.

Trên địa bàn huyện Đắk Tô hiện có trên 1.000 hecta mỳ bị bệnh chổi rồng, tập trung chủ yếu ở các xã Pô Kô 410 hecta, Tân Cảnh 350 hecta, Kon Đào 190 heta và thị trấn 110 heta.

Do giống mỳ KM94 bị bệnh chổi rồng nên vụ trồng mới 2018 trên địa bàn huyện chỉ đủ giống trồng 3.500 hecta. Người dân còn thiếu giống để trồng trên 700 hecta và đã đăng ký, đề nghị huyện hỗ trợ giống mới, thay thế giống cũ đã nhiễm bệnh.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).