TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[Tiêu điểm]: Quy hoạch sai - Người dân và doanh nghiệp tại Đà Nẵng gánh hậu quả

Mộng Thu, Trần Huy, Minh Sơn (VTV8)Cập nhật 09:54 ngày 23/03/2018

VTV.vn - Chủ trương dừng sản xuất 2 nhà máy thép, đồng thời hủy bỏ kế hoạch giải tỏa di dời dân ra khỏi vùng ô nhiễm của TP. Đà Nẵng khiến cả doanh nghiệp và người dân đầy tâm tư.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng - nơi có 2 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý hoạt động - diễn ra hơn chục năm qua đã gây bao khó khăn, tổn hại cho đời sống cư dân quanh vùng.

Trung tuần tháng 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và chính quyền địa phương có cuộc đối thoại với người dân thôn Vân Dương 2 nhằm tìm hướng ổn định sinh kế và giải quyết những vấn đề tồn tại. Phần đông đều mong muốn di dời giải tỏa đến nơi ở mới để thoát khỏi vùng ô nhiễm, chuyển đổi ngành nghề, an cư lạc nghiệp cho con cháu sau này. Tuy nhiên, chính quyền các cấp dường như đã có quyết sách cho chủ trương này.

Về phía nhà máy, khi bị dừng các hoạt động sản xuất trực tiếp, họ cũng đối diện với vô vàn khó khăn, mà theo họ, lỗi này thuộc về quy hoạch của thành phố chứ không thuộc về doanh nghiệp.

Những quyết sách để tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho gần 400 hộ dân của 2 thôn Vân Dương không biết có thực hiện được hay không, người dân vẫn đầy tâm tư lo lắng và bất an. Hai doanh nghiệp cũng đang rơi vào bế tắc, mong tìm được hướng ra khả dĩ .

Quy hoạch sai và tư duy nhiệm kỳ đã để lại hệ lụy vô cùng lớn cho cộng đồng và những người liên quan. Mà thiệt hại lớn nhất vẫn thuộc về người dân. Hy vọng đây là bài học thích đáng cho những dự án mới còn đang nằm trong tầm quy hoạch, và không chỉ là bài học của riêng thành phố Đà Nẵng.