TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hội nghị Tổng Giám đốc Tổ chức Hợp tác đường sắt OSJD lần thứ 33

Phúc Trưởng, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 15:17 ngày 19/04/2018

VTV.vn - Sáng nay (19/4) tại Đà Nẵng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đăng cai tổ chức Phiên họp thứ 33, Hội nghị Tổng Giám đốc Tổ chức Hợp tác đường sắt (OSJD).

Tổ chức OSJD được thành lập từ 1956 với tổng chiều dài các tuyến đường sắt khoảng 227.000km, đến nay tăng lên 281.215km, có khoảng 4 tỷ lượt hành khách và 6 tỷ tấn hàng hóa được chuyên chở mỗi năm.

Hội nghị Tổng Giám đốc OSJD lần này có sự tham của gần 120 đại biểu đến từ 20 đoàn đại biểu ngành đường sắt các nước thành viên OSJD, 7 doanh nghiệp liên kết và 2 tổ chức quốc tế. Hội nghị sẽ thông qua 16 nghị quyết là những nghị quyết nằm trong thẩm quyền của Hội nghị Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Tổ chức này trong giai đoạn 2018-2019 và trình lên Hội nghị Bộ trưởng thông qua những nghị quyết về các lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách; cơ sở hạ tầng và đầu máy toa xe; mã hóa và công nghệ thông tin; tài chính và thanh toán; giáo dục đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực vận tải đường sắt....

Trong năm 2017, Tổ chức Hợp tác Đường sắt hoàn thiện và phát triển liên vận hành khách và hàng hóa đường sắt quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vận tải đường sắt trong không gian Á-Âu, tăng cường khung pháp lý để đạt được hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt và đáp ứng nhu cầu của các nước thành viên Hội OSJD trong vận chuyển hành khách và hàng hoá.

Song song với các chương trình nghị sự của Hội nghị lần này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ có các cuộc gặp song phương với đường sắt các nước nhằm trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển vận tải logistics của đường sắt Việt Nam và các nước thành viên OSJD; thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, tổ chức sản xuất và cung ứng đầu máy toa xe, máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu cho ngành đường sắt Việt Nam.

* Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động 2018

Sáng nay (19/4) tại Ga Đà Nẵng, Trung tâm tuyến đường sắt thống nhất Bắc - Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Đây là năm thứ 2 Tổng công ty ĐSVN thực hiện quyết định của Thủ Tướng chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. "Vì sự phát triển đường sắt Việt Nam, hãy hành động để an toàn giao thông được giữ vững - Công nhân lao động được làm việc trong môi trường Xanh - Sạch - Đẹp" là chủ đề được chọn triển khai trong đợt hoạt động cao điểm này. Tại buổi lễ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kêu gọi tất cả các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tới từng cán bộ, nhân viên; thực hiện chăm lo, quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua đoàn tàu, nhà ga xanh-sạch-đẹp.

Cũng tại buổi lễ, các đơn vị thuộc Tổng công ty đường sắt đã ký thoả ước thực hiện các hoạt động thiết thực vì người lao động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động vì an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam tại Lý Sơn

VTV.vn - Có 2 bộ xương cá voi khổng lồ có niên đại khoảng 200 năm đã được chính quyền huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng, đây cũng là sản phẩm văn hóa du lịch của đảo.