TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai năm 2018

Kiều Hoa, Trọng Thịnh (VTV8)Cập nhật 15:23 ngày 28/05/2018

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định cho các nhà đầu tư. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

VTV.vn - Sáng nay (28/5), tại TP. Pleiku (Gia Lai) và TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương giai đoạn 2017-2020. Tham dự có trên 400 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cả nước.

Qua 15 năm hợp tác, các nhà đầu tư của TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 26 dự án tại Gia Lai với tổng vốn trên 6.300 tỷ đồng; đồng thời các doanh nghiệp Gia Lai cũng đã đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng.

Qua hội nghị này, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào 190 dự án trong năm 2018, tập trung vào các dự án trọng điểm liên quan đến phát triển xây dựng đô thị thông minh. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, năng lượng sạch, tái tạo, tỉnh Gia Lai cũng cam kết tạo nhiều thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng; đồng thời ký biên bản ghi nhớ với 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 16 ngàn tỷ đồng.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.