Thời gian qua do bị hạn chế về nguồn lực nên Chiến lược hiện đại hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn của nước ta phát triển rất chậm, làm ảnh hưởng đến quá trình dự báo, cảnh báo mưa, lũ lụt và vận hành hồ chứa. Tại Hội thảo về công nghệ, thiết bị quan trắc phục vụ phòng chống thiên tai tổ chức tại Đà Nẵng chiều 5/1, các ý kiến đều cho rằng, hiện nay mật độ trạm đo mưa quá thưa, hơn 700km một trạm. Thiếu trạm đo mưa nên không chủ động việc cảnh báo mưa lớn, lũ quét và vận hành điều tiết hồ chứa.
Hiện tại khu vực miền Trung chỉ có 2 tỉnh Bình Định và Hà Tĩnh được thí điểm thiết lập mạng đo mưa cộng đồng bằng việc cải tiến thùng đo mưa thủ công đọc lượng mưa trực tiếp, làm tăng thêm các điểm đo mưa phục vụ công tác dự báo thiên tai.
Do tình hình thời tiết ngày càng cực đoan, đòi hỏi số liệu đo mưa phải có tức thời, chính xác mà các điểm đo mưa cộng đồng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc hình thành một mạng đo mưa tự động bằng công nghệ mới, mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai hiện nay.