TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kéo dài thiếu đất sản xuất vùng đồng bào thiểu số ở Khánh Hòa

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 17:32 ngày 21/05/2018

VTV.vn - Nhàn rỗi trong nghèo khó- đây như là nghịch lý kéo dài từ nhiều năm qua ở vùng đồng bào thiểu số tại miền núi tỉnh Khánh Hòa.

Trong 425 hộ gia đình ở xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) có đến 120 hộ thiếu đất sản xuất. Nhiều hộ gia đình chỉ có khoảng 5 sào đất rẫy. Từng ấy đất là không đủ cho các gia đình ổn định lương thực chứ chưa nói phát triển kinh tế. Đất sản xuất của đồng bào Raglai huyện miền núi Khánh Vĩnh càng ngày càng lộ rõ thiếu hụt trước mức tăng dân số.

Hướng giải quyết thiếu đất sản xuất ở vùng đồng bào thiểu số được tỉnh Khánh Hòa thực hiện bằng cách bóc tách đất từ các công ty lâm nghiệp. Riêng huyện miền núi Khánh Vĩnh, 10 năm qua, có 647 hộ gia đình đã được cấp gần 800 ha đất. Thế nhưng, hiện vẫn còn hàng trăm hộ thiếu đất sản xuất. Việc bóc tách đất từ các công ty lâm nghiệp rất khó đẩy nhanh tiến độ bởi các công ty còn phải tận thu lâm sản trên diện tích đất dự tính giao cho các hộ gia đình.

Vậy là kéo dài thiếu đất sản xuất, cũng kéo dài một vòng luẩn quẩn: làm không đủ ăn, có gia đình chuyển nhượng đất rẫy cho người dân ở địa phương khác. Như vậy, đất sản xuất đã thiếu lại càng thiếu. Và khi thiếu đất, có cả chuyện xâm canh vào rừng.