TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khai giảng năm học mới trường THPT đầu tiên ở vùng Đông Quảng Nam

Văn Trường, Dương Oanh, Ly Lan (Đài PT-TH Quảng Nam)Cập nhật 18:30 ngày 04/09/2017

VTV.vn - Sáng nay (4/9), tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Trường PTTH Hồ Nghinh tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là trường đầu tiên được thành lập ở vùng Đông Quảng Nam.

Trong không khí ngày hội tựu trường, tập thể học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường đón nhận quyết định số 3671 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Hồ Nghinh. Khóa đầu tiên này nhà trường đã tuyển sinh mười lớp 10 với tổng cộng 379 học sinh, chủ yếu ở các xã thuộc vùng đông của huyện Duy Xuyên gồm Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Thành, Duy Phước và 20 em học sinh ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình.

Nhiều năm qua, học sinh vùng đông của huyện Duy Xuyên phải vượt quãng đường hàng chục km để theo học cấp THPT, bởi khu vực này chưa có trường cấp THPT. Trường THPT Hồ Nghinh ra đời, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của học sinh vùng đông Duy Xuyên, Thăng Bình. Đây cùng là ước mơ của hàng nghìn người dân trong vùng hơn 40 năm qua.

Tại lễ khai giảng, Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Hồ Nghinh tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vươn lên trong trong học tập. Dự kiến vào năm học 2019 – 2020, Trường THPT Hồ Nghinh sẽ có đủ 3 khối lớp gồm 10, 11, 12 với hơn 1 nghìn học sinh.