TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khám phá thiên đường ẩm thực chợ Cồn

Thục Đoan, Trần Trung (VTV8)Cập nhật 15:18 ngày 16/01/2019

VTV.vn - Không sang trọng, cầu kỳ, đến với chợ Cồn, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã và cảm nhận được một không gian bình dị, ấm áp, đậm chất người dân Đà Nẵng.

Ra đời từ năm 1940, chợ Cồn được biết đến như một trung tâm buôn bán lớn, sầm uất bậc nhất ở thành phố bên sông Hàn. Đặc biệt khi đến đây, điều làm bạn ngạc nhiên không chỉ là sự đa dạng các mặt hàng được bày bán. Những tên hàng, quán gắn liền với danh xưng "Cô, Chị, Bé" không chỉ là cách gọi thân thuộc kiểu người miền Trung, đây còn là một cách định danh những tên hàng quán đã được nhắc nhớ, truyền miệng qua nhiều thế hệ người sành ẩm thực xứ Quảng.

Chỉ với 30.000đ thì đã có được phần ăn chất lượng và chất lượng phải nói là rất tuyệt vời. Nhiều khách du lịch đã nói vui “Cồn tour” là một phần quan trọng trong chuyến du lịch của mình. Điều này cho thấy, ẩm thực ở chợ dần dần đã có chỗ đứng trong những lựa chọn ngày càng rộng của du khách.

Đà Nẵng chào đón du khách bằng sự thân thiện và hiếu khách. Trong một góc của bức tranh chung đó, những người làm du lịch thông qua ẩm thực đã bắt một nhịp cầu đậm đà, nồng hậu và chân thành như tính cách của người miền Trung. Để những ai một lần ghé qua, thưởng thức những món ăn ở đây đều mong được nhắc nhớ, tìm về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).