TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa: Giá tôm thẻ chân trắng giảm mạnh, hộ nuôi tôm lo lắng

Minh Tuệ, Thành Huế (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 10:03 ngày 18/06/2018

VTV.vn - Nhiều người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ nợ nần, không đủ vốn để tái sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã tích cực sửa chữa ao đìa để tái sản xuất nuôi trồng thuỷ sản vụ mới, sau những thiệt hại do thiên tai vào cuối năm ngoái. Thế nhưng đến thời điểm thu hoạch, chưa kịp vui mừng thì bà con lại đứng trước nỗi lo khi giá tôm thẻ chân trắng đang sụt giảm khá mạnh, bà con càng nuôi càng lỗ. 

Nhiều nông dân cho biết, với giá bán hiện tại từ 70.000 đồng/kg đến 75.000 đồng/kg, loại 100 con/kg, hầu hết các hộ đều bị thua lỗ nặng. Bởi chi phí bà con bỏ ra cho 1 ký tôm đã ở mức 80.000 đồng. Đó là chưa tính đến mức độ hao hụt ngày càng lớn, khi dịch bệnh liên tục xuất hiện trên tôm thẻ chân trắng từ đầu năm đến nay. Sau những thiệt hại nặng nề do bão gây ra, nhiều bà con nuôi tôm lại lâm vào cảnh hết sức khó khăn, nhất là các hộ đang vay ngân hàng để tái sản xuất. Trước tình hình đó, một số hộ quyết định "treo ao", chờ khi nào giá tôm cải thiện mới nuôi trở lại. Trong khi đó, các hộ còn ít vốn đã bắt đầu chuyển sang nuôi quảng canh, kết hợp nhiều loại thủy sản trên cùng một diện tích, để đảm bảo thu nhập ổn định.

Thực tế cho thấy, sản lượng tôm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm không nhiều, chỉ đạt hơn 1.380 tấn, bằng 66% so với cùng ký năm ngoái. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm giá tôm trong thời gian qua là do sản lượng tôm thương phẩm của các nước đều tăng do được mùa, khiến nguồn cung tăng mạnh. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu tôm khá lớn là Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát tình trạng buôn lậu tôm dẫn đến lượng tôm tiêu thụ qua đường tiểu ngạch giảm.

Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết, do lo sợ thiếu nguồn nguyên liệu nên từ đầu năm đã ký kết, thu mua tôm để dự trữ, đáp ứng các đơn hàng. Do đó, việc giá tôm trong nước thấp chỉ là nhất thời. Khả năng giá tôm sẽ phục hồi vào thời điểm gần cuối năm, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu lớn để sản xuất. Với những gì đang diễn ra ở con tôm thẻ chân trắng, ngành thuỷ sản cần xem xét xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ mang tính ổn định. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp cần phải được phát huy, thực hiện bao tiêu sản phẩm. Từ đó, định hướng được nghề nuôi tôm mang tính bền vững lâu dài.