TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 12:57 ngày 25/04/2018

VTV.vn - Cùng với cả nước hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, sáng nay (25/4). người dân tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo du khách đã hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng ở Nha Trang.

Được xây dựng trong 3 năm, từ năm 1971 đến 1974, đền thờ Đức Quốc tổ Hùng Vương tại Nha Trang là công trình của sự đoàn kết, chung tay góp sức của người dân ở thành phố biển Nha Trang. Thiết kế của đền thờ Đức Quốc tổ ở Nha Trang có nhiều nét tương đồng với các ngôi đền cổ ở vùng đồng bằng Bắc bộ và đây là 1 trong những di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.

Năm nay, lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức theo nghi thức truyền thống gồm: Lễ cáo yết giỗ tổ, Nam quan tế cổ truyền, Nữ quan tế cổ truyền, Lễ cầu nguyện quốc thái dân an… cùng nhiều hoạt động khác như dâng hoa, biểu diễn lân sư rồng. Lễ vật dâng cúng ngày càng nhiều và phong phú, nhưng không bao giờ thiếu bánh chưng, bánh dày, trầu cau và hoa sen.

Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 1.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 2.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 3.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 4.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 5.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 6.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 7.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 8.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 9.
Khánh Hòa: Hàng ngàn người dân và du khách hành hương về đền thờ vọng các vua Hùng - Ảnh 10.

Cũng trong sáng nay (25/4), đã có rất đông lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng các sở, ban ngành đoàn thể và hàng nghìn người dân, kiều bào đã đến tham dự và dâng hương tưởng niệm. Đặc biệt, vì lễ kỷ niệm Giỗ Tổ được tổ chức gần với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên lượng khách du lịch hiện đang có mặt tại thành phố biển Nha Trang khá lớn. Nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã giới thiệu và hướng dẫn du khách đến dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trong đó có cả du khách nước ngoài.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là là dịp để các thế hệ người Việt thắt chặt tình đoàn kết gắn bó mà đây cũng là nét văn hóa truyền thống đặc trưng trong mắt du khách.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).