Nhiều người dân xót của chỉ biết ra ruộng nhìn rồi khóc. Đáng nói hơn, tình trạng này đã diễn ra vài năm nay, và năm sau lại nặng hơn năm trước; song đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. Đây là câu chuyện đang xảy ra tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc bán đất mặt ruộng để khai thác đất sản xuất vật liệu xây dựng. Hệ quả là hàng chục ha ruộng trở thành vùng trũng, dễ ngập nhưng lại khó thoát nước. Việc khai thác đất còn khiến cho tuyến mương dẫn nước cao hơn ruộng lúa. Bờ mương ngày càng bị thu hẹp nên hay xảy ra sạt lở. Theo trả lời của lãnh đạo UBND xã, việc mua bán đất mặt ruộng để làm gạch nằm trong chương trình cải tạo đất nhằm hạ thấp mặt ruộng, được UBND tỉnh phê duyệt, và có sự khảo sát, đồng thuận của các sở, ngành liên quan.
Khi công ty khai thác quá độ sâu quy định, xã cũng đã yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại cho người dân, và sẽ dựa trên kết quả khảo sát thực tế để có kế hoạch nạo vét, khơi thông tuyến thoát nước, giải cứu cho những cánh đồng này.